Song Seung Hun và Lưu Diệc Phi lại bị đồn chia tay

10:14, 28/05/2017

Báo chí Trung Quốc đưa tin mối quan hệ giữa Song Seung Hun và Lưu Diệc Phi gặp nhiều rắc rối do lệnh cấm vận nghệ sĩ Hàn thời gian qua.

Báo chí Trung Quốc đưa tin mối quan hệ giữa Song Seung Hun và Lưu Diệc Phi gặp nhiều rắc rối do lệnh cấm vận nghệ sĩ Hàn thời gian qua.

Tờ Sina ngày 27/5 đưa tin Song Seung Hun cùng Lưu Diệc Phi đã bí mật chia tay. Theo tờ báo này, do chính phủ Trung Quốc cấm vận các nghệ sĩ Hàn Quốc cùng các chương trình do phía nước bạn sản xuất nên hai người nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

“Vì lệnh cấm, Lưu Diệc Phi khi gặp Song Seung Hun cảm thấy gượng gạo. Họ cũng không thể trò chuyện thân mật như trước. Trên mạng xã hội, hay trước người hâm mộ, Lưu Diệc Phi chủ động giữ ý tứ không nhắc về người yêu”, Sina cho hay.

Cặp đôi vướng nghi vấn chia tay do lệnh cấm sao Hàn của chính phủ Trung Quốc.
Cặp đôi vướng nghi vấn chia tay do lệnh cấm sao Hàn của chính phủ Trung Quốc.

Theo nguồn tin, Song Seung Hun là người chủ động nói lời chia tay. Anh còn nói cảm thấy khó có thể mang lại hạnh phúc cho người yêu.

Chiều 27/5, trước thông tin này, phía Song Seung Hun lên tiếng phủ nhận. “Hai người họ vẫn trong giai đoạn hẹn hò. Thông tin vì lệnh cấm sao Hàn dẫn đến chia tay là vô căn cứ”. Trong khi đó, ê-kíp Lưu Diệc Phi từ chối bình luận.

Song Seung Hun và Lưu Diệc Phi nên duyên sau khi hợp tác chung trong phim Tình yêu thứ ba. Hai người xác nhận chuyện hẹn hò vào tháng 8/2015. Thời gian đầu, tài tử thường xuyên ở lại nhà bạn gái khi đến Trung Quốc hoặc đến khách sạn thăm cô trong thời gian cô kín lịch ở phim trường.

Hồi Giáng sinh năm 2016, Lưu Diệc Phi tranh thủ thời gian tới Hàn Quốc với người yêu. Hồi cuối tháng 1, khi trả lời phỏng vấn về chuyện yêu xa, Song Seung Hun khá cởi mở.

"Chúng tôi thực sự yêu nhau không dễ dàng, cũng không thể muốn gặp là gặp được ngay. Nhưng chúng tôi luôn nghĩ về nhau. Tôi lúc nào cũng nhớ cô ấy và biến nỗi nhớ đó thành động lực để hoàn thành bộ phim”, anh chia sẻ.

Hồi tháng 4, Lưu Diệc Phi bị đồn mang bầu nhưng ngay sau đó nữ diễn viên khẳng định đó chỉ là “tin tức không chính xác”.

Theo Tri thức trực tuyến