Thanh Hằng bật mí mẹo chọn trang sức hưng thịnh cả năm

10:00, 18/01/2017

Thanh Hằng nổi tiếng bởi gu thời trang tinh tế và đẳng cấp. Cách nàng vedette phối trang phục hay chọn trang sức đi kèm luôn mang đến thông điệp đắt giá cho công chúng.

Thanh Hằng nổi tiếng bởi gu thời trang tinh tế và đẳng cấp. Cách nàng vedette phối trang phục hay chọn trang sức đi kèm luôn mang đến thông điệp đắt giá cho công chúng. 

Thanh Hằng chia sẻ, ẩn sâu trong những mẫu trang sức được chế tác tinh xảo từ đá quý thiên nhiên là mong ước của phái đẹp về tình yêu, hạnh phúc, sự may mắn và hưng thịnh trong cuộc sống. Vì thế, khi chọn trang sức làm quà tặng cho mình và người thân dịp năm mới, Thanh Hằng thường dựa vào xu hướng rất thịnh hành hiện nay là trang sức theo phong thủy.
Thanh Hằng chia sẻ, ẩn sâu trong những mẫu trang sức được chế tác tinh xảo từ đá quý thiên nhiên là mong ước của phái đẹp về tình yêu, hạnh phúc, sự may mắn và hưng thịnh trong cuộc sống. Vì thế, khi chọn trang sức làm quà tặng cho mình và người thân dịp năm mới, Thanh Hằng thường dựa vào xu hướng rất thịnh hành hiện nay là trang sức theo phong thủy.

Theo Thanh Hằng, xu hướng diện trang sức theo phong thủy chú trọng vào sắc màu đá quý ứng với các hành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ, hướng đến việc cân bằng năng lượng âm dương nhằm đạt đến sự hài hòa lý tưởng.
Theo Thanh Hằng, xu hướng diện trang sức theo phong thủy chú trọng vào sắc màu đá quý ứng với các hành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ, hướng đến việc cân bằng năng lượng âm dương nhằm đạt đến sự hài hòa lý tưởng.

Vì thế, chọn những bộ trang sức đá quý có sắc màu phù hợp với từng cung mệnh sẽ mang lại hưng vượng suốt năm cho chủ nhân. Đó cũng là thông điệp mà thương hiệu trang sức PNJ muốn truyền tải qua BST xuân 2017: Chọn trang sức ngũ hành, chọn hưng vượng cả năm.
Vì thế, chọn những bộ trang sức đá quý có sắc màu phù hợp với từng cung mệnh sẽ mang lại hưng vượng suốt năm cho chủ nhân. Đó cũng là thông điệp mà thương hiệu trang sức PNJ muốn truyền tải qua BST xuân 2017: Chọn trang sức ngũ hành, chọn hưng vượng cả năm.

Theo đó, người mệnh Kim nên chọn những mẫu trang sức kim cương với sắc trắng tượng trưng cho cung mệnh của mình. Với quy luật Thổ sinh Kim, người mệnh Kim còn có thể chọn những loại đá quý thuộc hành Thổ với gam màu vàng sậm, nâu đất như citrine, ngọc trai nâu. Một sự lựa chọn khác là đá quý emerald, peridot - vốn là sắc màu tượng trưng cho mệnh Mộc bởi “Kim chế ngự Mộc”.
Theo đó, người mệnh Kim nên chọn những mẫu trang sức kim cương với sắc trắng tượng trưng cho cung mệnh của mình. Với quy luật Thổ sinh Kim, người mệnh Kim còn có thể chọn những loại đá quý thuộc hành Thổ với gam màu vàng sậm, nâu đất như citrine, ngọc trai nâu. Một sự lựa chọn khác là đá quý emerald, peridot - vốn là sắc màu tượng trưng cho mệnh Mộc bởi “Kim chế ngự Mộc”.

Người mệnh Mộc là mẫu người vốn sáng tạo, hòa nhã. Bởi vậy loại đá quý thích hợp là sapphire, topaz với sắc màu xanh đen, nước biển tượng trưng cho “Thủy sinh Mộc”. Những màu sắc tương hợp với mệnh Mộc như xanh lá của emerald, peridot hay citrine - đại diện cho hành Thổ, do Mộc chế ngự được Thổ - cũng sẽ góp phần mang đến may mắn cho chủ nhân.
Người mệnh Mộc là mẫu người vốn sáng tạo, hòa nhã. Bởi vậy loại đá quý thích hợp là sapphire, topaz với sắc màu xanh đen, nước biển tượng trưng cho “Thủy sinh Mộc”. Những màu sắc tương hợp với mệnh Mộc như xanh lá của emerald, peridot hay citrine - đại diện cho hành Thổ, do Mộc chế ngự được Thổ - cũng sẽ góp phần mang đến may mắn cho chủ nhân.

Với quy luật Kim sinh Thủy, trang sức gắn đá quý có sắc trắng của hành Kim như kim cương, ngọc trai sẽ là sắc màu hoàn hảo dành cho người mệnh Thủy. Thêm nữa, người mệnh Thủy có thể chọn trang sức gắn đá quý màu đen, xanh đen của sapphire, topaz - vốn là sắc màu đặc trưng của hành Thủy, hay trang sức mang sắc đỏ, hồng tím của ruby, garnet, amethyst vì “Thủy chế ngự Hỏa”.
Với quy luật Kim sinh Thủy, trang sức gắn đá quý có sắc trắng của hành Kim như kim cương, ngọc trai sẽ là sắc màu hoàn hảo dành cho người mệnh Thủy. Thêm nữa, người mệnh Thủy có thể chọn trang sức gắn đá quý màu đen, xanh đen của sapphire, topaz - vốn là sắc màu đặc trưng của hành Thủy, hay trang sức mang sắc đỏ, hồng tím của ruby, garnet, amethyst vì “Thủy chế ngự Hỏa”.

Với người mệnh Hỏa, theo quy luật “Mộc sinh Hỏa”, trang sức mang sắc xanh của Mộc như emerald, peridot cũng như trang sức đá quý có màu tương hợp với Hỏa như đỏ, hồng, tím của ruby, amethyst sẽ là lựa chọn lý tưởng cho người mệnh Hỏa. Chủ nhân còn có thể khiến mình rạng ngời, cuốn hút hơn khi sở hữu trang sức kim cương, ngọc trai với sắc trắng đặc trưng của hành Kim bởi “Hỏa chế ngự Kim”.
Với người mệnh Hỏa, theo quy luật “Mộc sinh Hỏa”, trang sức mang sắc xanh của Mộc như emerald, peridot cũng như trang sức đá quý có màu tương hợp với Hỏa như đỏ, hồng, tím của ruby, amethyst sẽ là lựa chọn lý tưởng cho người mệnh Hỏa. Chủ nhân còn có thể khiến mình rạng ngời, cuốn hút hơn khi sở hữu trang sức kim cương, ngọc trai với sắc trắng đặc trưng của hành Kim bởi “Hỏa chế ngự Kim”.

 Theo Tri thức trực tuyến