Cô gái 'người nhện' dùng tay không leo tòa nhà cao nhất Hàn Quốc

07:31, 21/05/2017

 Kim Ja In mất gần 2,5 giờ để leo hết 555 m của Lotte World Tower, tòa nhà cao nhất Hàn Quốc và cao thứ năm thế giới.

 Kim Ja In mất gần 2,5 giờ để leo hết 555 m của Lotte World Tower, tòa nhà cao nhất Hàn Quốc và cao thứ năm thế giới. 

Ngày 20/5, vận động viên leo tường hàng đầu Hàn Quốc Kim Ja In đã leo lên đỉnh tòa nhà cao nhất đất nước này bằng tay không. Ảnh: Yonhap.
Ngày 20/5, vận động viên leo tường hàng đầu Hàn Quốc Kim Ja In đã leo lên đỉnh tòa nhà cao nhất đất nước này bằng tay không. Ảnh: Yonhap.

Co gai 'nguoi nhen' dung tay khong leo toa nha cao nhat Han Quoc hinh anh 2

Lotte World Tower, cao 555 m, là tòa nhà cao nhất Hàn Quốc và cao thứ năm thế giới. Lotte World Tower được khánh thành đầu năm 2017. Ảnh: Yonhap.


Co gai 'nguoi nhen' dung tay khong leo toa nha cao nhat Han Quoc hinh anh 3

Kim mất 2 giờ 29 phút và 38 giây để leo đến đỉnh tòa nhà. Ảnh: Yonhap


Cô sử dụng các thiết bị an toàn nhưng không đeo thiết bị dính tường ở chân. Ảnh: Yonhap.
Cô sử dụng các thiết bị an toàn nhưng không đeo thiết bị dính tường ở chân. Ảnh: Yonhap.

Kim Ja In là một vận động viên leo tường nổi tiếng của Hàn Quốc. Kể từ năm 2009 đến nay, Kim đã chiến thắng trong 25 sự kiện của Liên đoàn Leo tường Thể thao Quốc tế và 11 giải vô địch ở châu Á. Ảnh: Yonhap.
Kim Ja In là một vận động viên leo tường nổi tiếng của Hàn Quốc. Kể từ năm 2009 đến nay, Kim đã chiến thắng trong 25 sự kiện của Liên đoàn Leo tường Thể thao Quốc tế và 11 giải vô địch ở châu Á. Ảnh: Yonhap.

Tháng 12/2016, Kim trở thành người phụ nữ đầu tiên leo lên mỏm đá được mệnh danh là
Tháng 12/2016, Kim trở thành người phụ nữ đầu tiên leo lên mỏm đá được mệnh danh là "thách thức nhất Trung Quốc" ở thành phố Quế Lâm. Ảnh: Yonhap.

Kim sẽ tham dự Olympic Tokyo 2020, là lần đầu tiên môn leo tường có mặt trong một kỳ Olympics. Ảnh: Yonhap.
Kim sẽ tham dự Olympic Tokyo 2020, là lần đầu tiên môn leo tường có mặt trong một kỳ Olympics. Ảnh: Yonhap.

"Tôi hy vọng việc này sẽ truyền thêm hy vọng cho mọi người để vượt qua thời kỳ khó khăn này", Kim nói khi leo tới đỉnh tháp. Ảnh: Yonhap.

Theo Tri thức trực tuyến