Đặc nhiệm chống khủng bố tinh nhuệ của Philippines

16:57, 25/05/2017

Lực lượng đặc nhiệm Philippines được đào tạo bài bản và có nhiều kinh nghiệm trong các chiến dịch trấn áp các tổ chức khủng bố liên hệ với Al-Qaeda hay Nhà nước Hồi giáo (IS).

Lực lượng đặc nhiệm Philippines được đào tạo bài bản và có nhiều kinh nghiệm trong các chiến dịch trấn áp các tổ chức khủng bố liên hệ với Al-Qaeda hay Nhà nước Hồi giáo (IS).

Ông Duterte dự diễn tập chống khủng bố của đặc nhiệm Philippines Tổng thống Rodrigo Duterte tham dự buổi diễn tập chống khủng bố của Trung đoàn Phản ứng nhanh thuộc lực lượng đặc nhiệm SOCOM Philippines tại tỉnh Nueva Ecija hồi tháng 7/2016.

 

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ban bố tình trạng thiết quân luật ở tỉnh Lanao del Sur, miền Nam nước này. Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố của quân đội Philippines cũng được điều động đến khu vực để phong tỏa các nghi can khủng bố đang lẩn trốn ở đây. Ảnh: 
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ban bố tình trạng thiết quân luật ở tỉnh Lanao del Sur, miền Nam nước này. Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố của quân đội Philippines cũng được điều động đến khu vực để phong tỏa các nghi can khủng bố đang lẩn trốn ở đây. Ảnh: Philstar.

 

Theo 
Theo Global Security, Bộ chỉ huy Hoạt động đặc nhiệm Philippines (SOCOM) được thành lập vào năm 1978. Các đơn vị trực thuộc gồm có, Trung đoàn đặc nhiệm đường không, Trung đoàn Scout Ranger và Trung đoàn phản ứng nhanh. Ảnh: Wikipedia.

 

SOCOM của Philippines được tổ chức theo mô hình của Bộ chỉ huy Các hoạt động đặc nhiệm Mỹ (US SOCOM). Ảnh: 
SOCOM của Philippines được tổ chức theo mô hình của Bộ chỉ huy Các hoạt động đặc nhiệm Mỹ (US SOCOM). Ảnh: Getty.

 

Sứ mệnh của SOCOM là lên kế hoạch, tiến hành các hoạt động quân sự đặc biệt như trinh sát luồn sâu, phá hoại sau lưng đối phương, chống khủng bố, giải cứu con tin, hỗ trợ cho các đơn vị của quân đội. Ảnh: 
Sứ mệnh của SOCOM là lên kế hoạch, tiến hành các hoạt động quân sự đặc biệt như trinh sát luồn sâu, phá hoại sau lưng đối phương, chống khủng bố, giải cứu con tin, hỗ trợ cho các đơn vị của quân đội. Ảnh: Flickr.

 

Thành viên của SOCOM được tuyển chọn kỹ lưỡng từ những quân nhân ưu tú trong quân đội Philippines. Quá trình đào tạo được thực hiện qua 3 giai đoạn, nhằm trang bị cho người lính kỹ năng hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống. Ảnh: 
Thành viên của SOCOM được tuyển chọn kỹ lưỡng từ những quân nhân ưu tú trong quân đội Philippines. Quá trình đào tạo được thực hiện qua 3 giai đoạn, nhằm trang bị cho người lính kỹ năng hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống. Ảnh: Getty.

 

Trước đây, đặc nhiệm Philippines thường xuyên phối hợp đào tạo với đặc nhiệm Mỹ. Tuy nhiên, sự hợp tác giữa quân đội và lực lượng đặc nhiệm 2 nước bị gián đoạn từ khi tổng thống Duterte lên nắm quyền. Ảnh: 
Trước đây, đặc nhiệm Philippines thường xuyên phối hợp đào tạo với đặc nhiệm Mỹ. Tuy nhiên, sự hợp tác giữa quân đội và lực lượng đặc nhiệm 2 nước bị gián đoạn từ khi tổng thống Duterte lên nắm quyền. Ảnh: Philstar.

 

Đặc nhiệm Thủy quân lục chiến Mỹ hướng dẫn cách bắn súng M16 cho đặc nhiệm Philippines trong đợt huấn luyện chung. Ảnh: 
Đặc nhiệm Thủy quân lục chiến Mỹ hướng dẫn cách bắn súng M16 cho đặc nhiệm Philippines trong đợt huấn luyện chung. Ảnh: Flickr.

 

Đặc nhiệm Philippines từng tiến hành nhiều nhiệm vụ chống khủng bố và nổi dậy chống lại Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro, Mặt trận Giải phóng Quốc gia Moro. Ảnh: 
Đặc nhiệm Philippines từng tiến hành nhiều nhiệm vụ chống khủng bố và nổi dậy chống lại Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro, Mặt trận Giải phóng Quốc gia Moro. Ảnh: Flickr.

 

Đặc biệt, lực lượng đặc nhiệm Philippines từng tổ chức nhiều chiến dịch chống lại tổ chức khủng bố có liên hệ với Al-Qaeda do Abu Sayyaf cầm đầu ở đảo Mindanao, cực nam nước này. Ảnh: 
Đặc biệt, lực lượng đặc nhiệm Philippines từng tổ chức nhiều chiến dịch chống lại tổ chức khủng bố có liên hệ với Al-Qaeda do Abu Sayyaf cầm đầu ở đảo Mindanao, cực nam nước này. Ảnh: Getty.

 

Đặc nhiệm Philippines di lý một thành viên của tổ chức Abu Sayyaf trong chiến dịch trấn áp khủng bố vào năm 2003. Ảnh: 
Đặc nhiệm Philippines di lý một thành viên của tổ chức Abu Sayyaf trong chiến dịch trấn áp khủng bố vào năm 2003. Ảnh: Getty.

 

Thời gian gần đây, tàn quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang vươn vòi bạch tuộc đến Đông Nam Á, đặc biệt là các đảo cực nam Philippines, điều đó khiến nhiệm vụ chống khủng bố của SOCOM trở nên nặng nề hơn. Ảnh: 
Thời gian gần đây, tàn quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang vươn vòi bạch tuộc đến Đông Nam Á, đặc biệt là các đảo cực nam Philippines, điều đó khiến nhiệm vụ chống khủng bố của SOCOM trở nên nặng nề hơn. Ảnh: Getty.

 

Theo Tri thức trực tuyến