Trước giờ G "chạy đua" vào lớp 10, nhiều thí sinh vẫn còn đến muộn

16:52, 09/06/2017

Dù 8 giờ sáng 9/6 bắt đầu môn thi đầu tiên nhưng đến tận 7 giờ 30 vẫn còn nhiều thí sinh đến muộn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông.

Dù 8 giờ sáng 9/6 bắt đầu môn thi đầu tiên nhưng đến tận 7 giờ 30 vẫn còn nhiều thí sinh đến muộn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông.

Hôm nay, 9/6, hơn 76.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2017-2018. Đây là kỳ thi được đánh giá là căng thẳng hơn kỳ thi THPT quốc gia sắp tới thế nhưng vẫn còn rất nhiều sỹ tử đến muộn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hôm nay, 9/6, hơn 76.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2017-2018. Đây là kỳ thi được đánh giá là căng thẳng hơn kỳ thi THPT quốc gia sắp tới thế nhưng vẫn còn rất nhiều sỹ tử đến muộn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đây là cuộc 'chạy đua' thực sự vì chỉ khoảng 70% thí sinh dự thi có cơ hội vào học tại các trường THPT công lập. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đây là cuộc 'chạy đua' thực sự vì chỉ khoảng 70% thí sinh dự thi có cơ hội vào học tại các trường THPT công lập. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

8 giờ sẽ chính thức bắt đầu môn thi đầu tiên nhưng đến tận 7 giờ 30 vẫn còn một số thí sinh đến muộn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
8 giờ sẽ chính thức bắt đầu môn thi đầu tiên nhưng đến tận 7 giờ 30 vẫn còn một số thí sinh đến muộn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Việt Đức sáng 9/6, lực lượng thanh niên tình nguyện đã có mặt sớm để hướng dẫn thí sinh cũng như cổ vũ tinh thần các sỹ tử trước 'giờ G.' (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Việt Đức sáng 9/6, lực lượng thanh niên tình nguyện đã có mặt sớm để hướng dẫn thí sinh cũng như cổ vũ tinh thần các sỹ tử trước 'giờ G.' (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ông bố nắm chặt tay dặn dò con trước khi vào phòng thi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ông bố nắm chặt tay dặn dò con trước khi vào phòng thi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trong hôm nay (9/6), các thí sinh Hà Nội sẽ bắt đầu cuộc 'chạy đua' vào lớp 10 với 2 môn Toán và Ngữ văn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trong hôm nay (9/6), các thí sinh Hà Nội sẽ bắt đầu cuộc 'chạy đua' vào lớp 10 với 2 môn Toán và Ngữ văn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trong năm học 2017-2018, dự kiến có gần 83.000 học sinh xét tốt nghiệp Trung học cơ sở, tuy nhiên chỉ tiêu tuyển sinh vào hệ Trung học phổ thông chỉ là 69.500 học sinh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trong năm học 2017-2018, dự kiến có gần 83.000 học sinh xét tốt nghiệp Trung học cơ sở, tuy nhiên chỉ tiêu tuyển sinh vào hệ Trung học phổ thông chỉ là 69.500 học sinh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Năm nay số chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập tại Hà Nội tăng 500 chỉ tiêu, số thí sinh tăng hơn 700 bạn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Năm nay số chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập tại Hà Nội tăng 500 chỉ tiêu, số thí sinh tăng hơn 700 bạn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sự lo lắng xuất hiện trên gương mặt của nhiều thí sinh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sự lo lắng xuất hiện trên gương mặt của nhiều thí sinh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Để tổ chức kỳ thi này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã huy động hơn gần 6.500 giáo viên làm nhiệm vụ coi thi tại 153 điểm thi và tổng số phòng thi lên tới 3.208 phòng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Để tổ chức kỳ thi này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã huy động hơn gần 6.500 giáo viên làm nhiệm vụ coi thi tại 153 điểm thi và tổng số phòng thi lên tới 3.208 phòng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố tỷ lệ chọi giữa các trường, trường Trung học phổ thông Chu Văn An có tỷ lệ chọi cao nhất với tỷ lệ 3:1. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố tỷ lệ chọi giữa các trường, trường Trung học phổ thông Chu Văn An có tỷ lệ chọi cao nhất với tỷ lệ 3:1. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cho đến giờ tập trung, nhiều thí sinh vẫn còn chăm chú đọc lại bài. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cho đến giờ tập trung, nhiều thí sinh vẫn còn chăm chú đọc lại bài. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo quy chế thi năm nay, nếu thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, sẽ không được dự thi buổi thi đó. Thí sinh bị ốm trong khi đang thi sẽ được cán bộ coi thi đề nghị cán bộ giám sát thi đưa thí sinh đến y tế của điểm thi và lập biên bản xác nhận. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Theo quy chế thi năm nay, nếu thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, sẽ không được dự thi buổi thi đó. Thí sinh bị ốm trong khi đang thi sẽ được cán bộ coi thi đề nghị cán bộ giám sát thi đưa thí sinh đến y tế của điểm thi và lập biên bản xác nhận. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Điểm thi trường Trung học phổ thông Việt Đức cho các thí sinh kiểm tra đề thi được niêm phong rõ ràng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Điểm thi trường Trung học phổ thông Việt Đức cho các thí sinh kiểm tra đề thi được niêm phong rõ ràng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhấn mạnh, những điểm mới của quy chế năm nay mà thí sinh cần lưu ý gồm: Ngay sau khi phát đề, thí sinh phải kiểm tra, nếu thấy thiếu câu, trang, rách… phải báo ngay cho cán bộ coi thi để kịp xử lý. Nếu không phát hiện hoặc để quá 10 phút (thay vì 15 phút như mọi năm) sau khi phát đề mới báo cáo, thí sinh phải tự chịu trách nhiệm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhấn mạnh, những điểm mới của quy chế năm nay mà thí sinh cần lưu ý gồm: Ngay sau khi phát đề, thí sinh phải kiểm tra, nếu thấy thiếu câu, trang, rách… phải báo ngay cho cán bộ coi thi để kịp xử lý. Nếu không phát hiện hoặc để quá 10 phút (thay vì 15 phút như mọi năm) sau khi phát đề mới báo cáo, thí sinh phải tự chịu trách nhiệm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

Thí sinh đặc biệt nhất điểm thi Việt Đức khi đeo khăn quàng đỏ đi thi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thí sinh đặc biệt nhất điểm thi Việt Đức khi đeo khăn quàng đỏ đi thi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Một số phụ huynh lo lắng đến mức mua thêm bút cho con mình vào thi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một số phụ huynh lo lắng đến mức mua thêm bút cho con mình vào thi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

So với kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia, đây cũng là kỳ thi đầy cam go và thử thách không kém. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
So với kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia, đây cũng là kỳ thi đầy cam go và thử thách không kém. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

8 giờ là thời gian chính thức bắt đầu môn thi đầu tiên, môn Văn. Thời gian làm bài là 120 phút. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
8 giờ là thời gian chính thức bắt đầu môn thi đầu tiên, môn Văn. Thời gian làm bài là 120 phút. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo Vietnam+