Vẻ đẹp của cô gái ông Trump may mắn tuyển được

20:43, 19/08/2017

Cố vấn truyền thông cao cấp của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cô Hope Hicks vừa được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc truyền thông tạm thời của Nhà Trắng sau khi ông Anthony Scaramucci bị sa thải.

Cố vấn truyền thông cao cấp của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cô Hope Hicks vừa được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc truyền thông tạm thời của Nhà Trắng sau khi ông Anthony Scaramucci bị sa thải.

Theo công bố của Nhà Trắng, Hope Hicks (28 tuổi) sẽ thay thế vị trí mà cựu Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Anthony Scaramucci để lại cho tới khi tìm được một ứng viên cố định hơn.

Mặc dù còn rất trẻ song Hicks lại là trợ lý chính trị lâu nhất của đương kim Tổng thống Mỹ. Hai năm sau khi tốt nghiệp đại học, cô gái này đã làm việc cho Hiltzik Strategies khi hãng PR này được thuê để quảng bá thương hiệu cho nhãn hàng thời trang của Ivanka Trump.

Con gái cả của ông Trump ấn tượng với Hicks tới nỗi đã mời cô tới xử lý các công việc tại Trump Organization vào tháng 8/2014. Chỉ 5 tháng sau, tỷ phú Donald Trump yêu cầu Hicks, khi đó chỉ mới 26 tuổi đảm nhận vai trò thư ký báo chí cho chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng. Giống như ông chủ mới của mình, trước đó, cô chưa từng hoạt động chính trị một ngày nào.

Hicks đã luôn ở bên cạnh ông Trump và hiện cô đã trở thành một trong những trợ lý thân cận nhất của Tổng thống Mỹ. Sự kiên nhẫn và trung thành của Hicks đã được đền đáp xứng đáng. Khi ông Trump đắc cử, ông đã bổ nhiệm cô làm giám đốc truyền thông chiến lược tại phòng Bầu dục.

Với vị trí này, Hicks đã nhận được mức lương 179.700USD, tương đương với lương của Chiến lược gia trưởng Nhà Trắng Steven Bannon và cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus.

Tháng 2/2016, khi miêu tả về Hicks trong một cuộc phỏng vấn với New York Times, ông Trump đã thú nhận rằng ông thật may mắn khi có được cô.

Cùng ngắm lại những hoạt động "kề vai sát cánh" của Hope Hicks với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những ngày đầu ông bước chân vào chính trường cho tới khi trở thành ông chủ Nhà Trắng:

giám đốc truyền thông, Nhà Trắng, Donald Trump, thư ký báo chí, Hope Hicks

Hope Hicks tại một buổi họp báo ở tháp Trump tại Manhattan, New York vào hôm 31/5/2016.

 

giám đốc truyền thông, Nhà Trắng, Donald Trump, thư ký báo chí, Hope Hicks

Ngày 25/6/2016, ứng viên Tổng thống Donald Trump trò chuyện với thư ký báo chí Hope Hicks trên sân golf ở Aberdeen, Scotland.

 

giám đốc truyền thông, Nhà Trắng, Donald Trump, thư ký báo chí, Hope Hicks

Chiến lược gia trưởng của Nhà Trắng Steve Bannon và Giám đốc truyền thông chiến lược Hope Hicks cùng nhau tới một cuộc họp báo chung giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 10/2/2017.

 

giám đốc truyền thông, Nhà Trắng, Donald Trump, thư ký báo chí, Hope Hicks

Hope Hicks rời khỏi văn phòng của Tổng thống đắc cử Donald Trump tại tháp Trump ở New York hôm 11/11/2016.


giám đốc truyền thông, Nhà Trắng, Donald Trump, thư ký báo chí, Hope Hicks

Giám đốc truyền thông chiến lược Hope Hicks, Chiến lược gia trưởng Steven Bannon, Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus và cố vấn cấp cao Stephen Miller tháp tùng Tổng thống Trump tới Harrisburg, bang Pennsylvania.

 

giám đốc truyền thông, Nhà Trắng, Donald Trump, thư ký báo chí, Hope Hicks

Hope Hicks có mặt tại sự kiện Cám ơn nước Mỹ của Tổng thống Donald Trump tại Alabama hôm 17/12/2016.

 

giám đốc truyền thông, Nhà Trắng, Donald Trump, thư ký báo chí, Hope Hicks

Giám đốc truyền thông chiến lược Hope Hicks và Giám đốc truyền thông xã hội Nhà Trắng Dan Scavino (trái) tới Vatican để diện kiến Giáo hoàng Francis hôm 24/5/2017.

 

giám đốc truyền thông, Nhà Trắng, Donald Trump, thư ký báo chí, Hope Hicks

Hope Hicks, phát ngôn viên của Tổng thống đắc cử Donald Trump, tới tháp Trump ở New York hôm 2/1/2017.

 

giám đốc truyền thông, Nhà Trắng, Donald Trump, thư ký báo chí, Hope Hicks

Ông Trump lắng nghe ý kiến của thư ký báo chí khi tới vận động tranh cử tại bang Michigan.

Theo Vietnamnet