Cây thông Noel độc đáo nhất xứ Nghệ, làm từ hàng ngàn nồi đất

20:07, 23/12/2017

Cây thông Noel tại giáo xứ Lưu Mỹ (xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) được cho là cây thông làm bằng nồi đất lớn nhất từ trước đến nay.

Cây thông Noel tại giáo xứ Lưu Mỹ (xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) được cho là cây thông làm bằng nồi đất lớn nhất từ trước đến nay.

Cây thông Noel có bán kính đáy 8m, cao 25m được dựng lên giữa làng nghề chuyên sản xuất nồi đất ở xã Trù Sơn.

nồi đất,Noel 2017,Nghệ An,cây thông Noel
Để dựng nên cây thông độc đáo này, người dân ở làng nghề đã sử dụng 6.000 nồi đất và khoảng 500 bóng đèn nhiều màu sắc.
nồi đất,Noel 2017,Nghệ An,cây thông Noel
 
nồi đất,Noel 2017,Nghệ An,cây thông Noel
 
Toàn cảnh cây thông bằng nồi đất vào ban ngày

Toàn cảnh cây thông bằng nồi đất vào ban ngày

Ngày 21/12, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã quyết định xác lập kỷ lục “Cây thông Noel ghép bằng nồi đất lớn nhất Việt Nam”.

Theo Vietnamnet