Đánh người thi hành công vụ được thoát tội vì lỗi do đánh máy?

13:30, 29/09/2016

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Chủ tịch UBND xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa khẳng định, vào thời điểm cán bộ địa chính xã bị đánh là đang đi làm nhiệm vụ. Đánh người thi hành công vụ…

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Chủ tịch UBND xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa khẳng định, vào thời điểm cán bộ địa chính xã bị đánh là đang đi làm nhiệm vụ. Đánh người thi hành công vụ…

Mới đây, anh Lê Minh Phú (35 tuổi, cán bộ địa chính xã Tân Trường, huyện tỉnh Gia, tỉnh Thanh) phản ánh vào khoảng 17h ngày 2/6, anh được chính quyền địa phương cử đến khu vực ngã tư xã Tân Trương để  đo đạc theo sự chỉ đạo của UBND xã Tân Trường và kết luận số 04-TB/UBKTHU ngày 14/4/2016.

Trong lúc anh Lê Minh Phú đang chỉ đạo cho máy múc đất khắc phục hậu quả theo kết luận của cấp trên thì ông Lê Văn Sáng ở thôn 6, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa ra chửi mắng, đồng thời hành hung, đánh anh Phú tới tấp, khiến nạn nhân phải nhập viện, cấp cứu.

Thông tin từ BV Đa Khoa Hợp Lực, tỉnh Thanh Hóa, bệnh nhân Lê Minh Phú (35 tuổi, ở xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia,Thanh Hóa) nhập viện vào 20h ngay 2/6, trong tình trạng đa chấn thương. Sau khi nhập viện cấp cứu, các bác sĩ đã tiến hành khâu 3 mũi trên đầu bệnh nhân này.

“Trong thời gian tôi điều trị ở BV Đa khoa Hợp Lực, tỉnh Thanh Hóa, anh Lê Văn Sáng không hề đến thăm nôm gì. Không chỉ có vậy, anh Sang còn có hành khiêu khích loan tin, bôi nhọ phẩm chất cũng như danh dự của tôi”, anh Lê Minh Phú chia sẻ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông Nguyễn Ngọc Bê - Chủ tịch xã Tân Trường khẳng định: “UBND xã phân công cán bộ đi đo đạc, giải tỏa hộ dân lấn chiếm. Quá trình làm nhiệm vụ, anh Phú, cán bộ địa chính bị hành hung, sau đó được đưa vào Bệnh viện đa khoa Hợp Lực, Thanh Hóa cấp cứu và điều trị”. Trong quyết định số 51 do ông Nguyễn Ngọc Bê – Chủ tịch tịch UBND xã Tân Trường ký cũng nêu rõ anh Phú đi làm nhiệm vụ.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm – Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Đoàn LSTP Hà Nội cho biết: “Với trường hợp cụ thể nêu trên, cơ quan CSĐT có thể khởi tố đối tượng hai tội danh, đó là về tội Chống người thi hành công vụ và Cố ý gây thương tích”.

Theo luật sư Anh Thơm, ngoài việc khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ thì với trường hợp nạn nhân bị thương tật dưới 11% thì cơ quan công an vẫn khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Cố ý gây thương tích với người thi hành công vụ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan Công an huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa đã khẩn trương vào cuộc tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ viêc. Tuy nhiên, đến nggày 12/9, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), do trung tá Lê Xuân Nguyên ký bản kết luận điều tra số 468/KLĐT-CSĐT về vụ “cố ý gây thương tích”.

Theo đó, thực hiện quyết định phân công giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố vụ: “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 02/06/2016 tại thôn 6 Tân Trường, Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Thực hiện kết luận của Ủy ban kiểm tra huyện Tĩnh Gia về việc yêu cầu bà Nguyễn Thị Hồng (31 tuổi, ở thôn 3, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa sử dụng thửa đất số 80, bản đồ 136 đúng mục đích và khắc phục lượng đất đá mà gia đình bà Hồng đã đổ xuống để sử dụng trái mục đích.

Ngày 2/6/2016 ủy ban nhân dân xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia đã ra quyết định số 52/QĐ-UBND về việc cử đoàn công tác gồm: ông Ngyễn Anh Hùng, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Tân Trường và ông Lê Văn Học là công chức địa chính xã, tiến hành giám sát việc gia đình Nguyễn Thị Hồng khắc phục lượng đất, đá đã san lấp trái phép để hoàn trả lại dòng chảy sông bến Sen tại thôn 6, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia.

Vào khoảng 16h30 ngày 02/6/2016, tại thôn 6, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, gia đình Nguyễn Thị Hồng đang tổ chức máy múc, múc lượng đất, đã đã đổ xuống dòng sông bến Sen để trả lại hiện trạng theo yêu cầu của ủy ban kiểm tra huyện ủy Tĩnh Gia thì xảy ra sự việc ông Lê Văn Sáng (48 tuổi, ở thôn 6, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đến dùng điện thoại di động để quay lại hình ảnh và sự việc trên, do mâu thuẫn cá nhân với nhau đã xảy ra xô xát.

Ông Phú, định ngăn cản không cho ông Sáng quay camera sự việc gia đình Phú thuê máy múc đất ở phần đất đã sử dụng không đúng mục đích mà ủy ban kiểm tra huyện ủy yêu cầu trả lại hiện trạng nên Phú xông vào giằng lấy điện thoại của ông Sáng thì bị ông Sáng xô ra làm ông Phú bị ngã xuống mé khe.

Hậu quả, ông Phú bị thương phải đi điều trị tại Bệnh viện Hợp Lực Thanh Hóa. Để có căn cứ xử lý vụ việc, ngày 28/6/2016 Cơ quan CSĐT Công an huyện Tĩnh Gia đã ra quyết định trưng cầu giám định số 345/QĐ-CSĐT trưng cầu trung tâm pháp y tỉnh Thanh Hóa giám định tỷ lệ tổn hại phần trăm sức khỏe của ông Lê Minh Phú.

Ngày 10/8/2016 Tung tâm pháp y tỉnh Thanh Hóa có bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 265/2016/TTPY, kết luận: Hiện tại tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên được tính theo phương pháp xác định tỷ lệ tổn thương là: 03% (ba phần trăm)

Xác minh vụ việc ông Lê Minh Phú có gửi đơn đề nghị đến Viện kiểm sát nhân dân huyện Tĩnh Gia kèm theo quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của UBND xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia về việc thành lập tổ công tác giám sát việc hoàn trả lại dòng chảy của sông Bến Sen tại thôn 6, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia đối với ông Lê Văn Thành ở thôn 5, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia và bà Nguyễn Thị Hồng ở thôn 3, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Thành phần trong quyết định là ông Nguyễn Anh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng, các tổ viên là ông Lê Minh Phú và Lê Văn Học – cán bộ địa chính xã Tân Trường. Cơ quan CSĐT Công an huyện Tĩnh Gia đã tiến hành làm việc với UBND xã Tân Trường. Ngày 02/6/2016 UBND xã Tân Trường có văn bản số 36/UBND về việc đính chính lại nội dung trong quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của chủ tịch UBND xã Tân Trường.

Văn bản nêu rõ: Sau hi ban hành quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 02/6/2016, do sai sót trong quá trình đánh máy, sau đó xem xét lại, Chủ tịch UBND xã Tân Trường đã đính chính lại quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 2/6/2016.

Theo PLTĐ