Lộ lý do bác sĩ khuyến khích bệnh nhân khỏa thân selfie

10:37, 06/07/2017

Có một bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ ở Queensland, Úc hay "thúc giục" mọi người khỏa thân chụp ảnh tự sướng... vì điều đó có thể giúp phát hiện sớm nguy cơ ung thư da.

Có một bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ ở Queensland, Úc hay "thúc giục" mọi người khỏa thân chụp ảnh tự sướng... vì điều đó có thể giúp phát hiện sớm nguy cơ ung thư da.

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Ian McDougall nói rằng những loạt ảnh chụp cơ thể khỏa thân có thể giúp phát hiện sớm ung thư da. Bác sĩ McDougall nói rằng ý tưởng nhận được sự ủng hộ của Hiệp hội Ung thư Queenland này đã cứu mạng nhiều bệnh nhân của ông trong những năm gần đây.

Lili Eastwood, 21 tuổi, sống ở Southport, Queensland, cho biết, nếu được bác sĩ khuyến khích, cô sẵn sàng chụp các loạt ảnh của cơ thể để có thể phát hiện sớm nguy cơ mắc ung thư da - ẢNH: THE CHRONICLE
Lili Eastwood, 21 tuổi, sống ở Southport, Queensland, cho biết, nếu được bác sĩ khuyến khích, cô sẵn sàng chụp các loạt ảnh của cơ thể để có thể phát hiện sớm nguy cơ mắc ung thư da - ẢNH: THE CHRONICLE
Bác sĩ McDougall giải thích trên trang The Chronicle: "Những gì tôi đang cố gắng khuyên mọi người là chụp hình cơ thể của họ, vì đó là bằng chứng cho những sự thay đổi. Bệnh nhân cần phải tra cứu những thương tổn mà bác sĩ bỏ lỡ nhưng lại được họ nhìn thấy trên những tấm ảnh của mình. Với công nghệ hiện nay, nếu mọi người chụp ảnh cơ thể của mình và xem lại nó mỗi 6 tháng thì có thể phát hiện những dấu hiệu bất thường sớm hơn bác sĩ rất nhiều".

Giám đốc điều hành Hiệp hội Ung thư Queensland Chris McMillan nói rằng những tấm ảnh là công cụ hữu ích để giúp mọi người có thể nhận ra khi họ có nguy cơ bị ung thư da. Bà nói: "Điều quan trọng là người dân Queensland phải biết rõ làn do của họ và tự kiểm tra thường xuyên để giúp phát hiện sớm ung thư da. Chụp ảnh da hay nốt ruồi thường xuyên là cách hay để mỗi người kiểm tra những biến đổi của chúng theo thời gian và có biện pháp xử lý ngay khi nhận ra bất kỳ thay đổi nào".

Theo Một thế giới