Nghìn người xếp hàng khai trương cầu kính cao nhất thế giới

06:56, 22/08/2016

Hàng nghìn người đã đổ về công viên quốc gia Trương Gia Giới (Trung Quốc) để trải nghiệm cảm giác đi trên cây cầu đáy kính cao nhất, dài nhất thế giới.

Hàng nghìn người đã đổ về công viên quốc gia Trương Gia Giới (Trung Quốc) để trải nghiệm cảm giác đi trên cây cầu đáy kính cao nhất, dài nhất thế giới. 

Cây cầu kính bắc qua hai đỉnh núi ở công viên quốc gia Trương Gia Giới (Hồ Nam, Trung Quốc) có chiều dài 430 m và nằm ở độ cao 300 m so với mặt đất. Đây là cây cầu đáy kính cao nhất thế giới, chính thức mở cửa đón khách từ hôm 20/8.
Cây cầu kính bắc qua hai đỉnh núi ở công viên quốc gia Trương Gia Giới (Hồ Nam, Trung Quốc) có chiều dài 430 m và nằm ở độ cao 300 m so với mặt đất. Đây là cây cầu đáy kính cao nhất thế giới, chính thức mở cửa đón khách từ hôm 20/8.
Ước tính mỗi ngày khoảng 8.000 du khách được lên cầu. Tuy nhiên, nhiều người đã xếp hàng thâu đêm để được là những du khách đầu tiên vào điểm tham quan độc đáo này. Cây cầu nhanh chóng đông người.
Ước tính mỗi ngày khoảng 8.000 du khách được lên cầu. Tuy nhiên, nhiều người đã xếp hàng thâu đêm để được là những du khách đầu tiên vào điểm tham quan độc đáo này. Cây cầu nhanh chóng đông người.
Từ trên cầu, du khách sẽ được ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ, ngoạn mục ở độ cao 300 m.
Từ trên cầu, du khách sẽ được ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ, ngoạn mục ở độ cao 300 m.
Du khách có thể đi dọc cây cầu do kiến trúc sư người Israel - Haim Dotan - thiết kế. Những người mạo hiểm hơn có thể thử nhảy bungee hoặc trượt cáp.
Du khách có thể đi dọc cây cầu do kiến trúc sư người Israel - Haim Dotan - thiết kế. Những người mạo hiểm hơn có thể thử nhảy bungee hoặc trượt cáp.
Bạn sẽ phải đặt vé trước một ngày, với giá 138 nhân dân tệ (khoảng 460.000 đồng). Sau sự cố nứt kính ở núi Yuntai (Hà Nam) năm 2015, chính quyền Trương Gia Giới muốn khẳng định độ an toàn của công trình.
Bạn sẽ phải đặt vé trước một ngày, với giá 138 nhân dân tệ (khoảng 460.000 đồng). Sau sự cố nứt kính ở núi Yuntai (Hà Nam) năm 2015, chính quyền Trương Gia Giới muốn khẳng định độ an toàn của công trình.
Theo Xinhua, máy ảnh và gậy selfie bị cấm, tuy nhiên có vẻ những du khách đầu tiên không để ý đến điều này.
Theo Xinhua, máy ảnh và gậy selfie bị cấm, tuy nhiên có vẻ những du khách đầu tiên không để ý đến điều này.
Đáy cầu rộng 6 m, được làm từ 99 tấm kính cường lực  trong suốt.
Đáy cầu rộng 6 m, được làm từ 99 tấm kính cường lực  trong suốt.
Cầu kính Trương Gia Giới nhìn từ trên cao.
Cầu kính Trương Gia Giới nhìn từ trên cao.
Trước khi mở cửa đón khách, cây cầu đã được thử nghiệm bằng cách đập búa tạ và lái xe qua.
Trước khi mở cửa đón khách, cây cầu đã được thử nghiệm bằng cách đập búa tạ và lái xe qua.
Nơi đây được dự đoán sẽ trở thành điểm tham quan hút khách ở Trương Gia Giới.
Nơi đây được dự đoán sẽ trở thành điểm tham quan hút khách ở Trương Gia Giới.

 Theo Tri thức trực tuyến